Ban huấn luyện U23 tìm mọi cách bảo vệ cầu thủ khỏi tiêu cực

Ban huấn luyện U23 Việt Nam tìm mọi cách bảo vệ cầu thủ khỏi tiêu cực

Trước các trận đấu, các cầu thủ cũng phải nộp lại điện thoại để ban huấn luyện quản lý và cách làm này cũng sẽ giúp cho họ có được sự tập trung cao nhất cho trận đấu.
Ban huấn luyện U23 Việt Nam tìm mọi cách bảo vệ cầu thủ khỏi tiêu cực ảnh 1Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam có buổi tập dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Toshyia Miura để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai của bảng B. (Ảnh: TTXVN)

Việc Trưởng đoàn bóng đá Timor-Leste mới đây bị cơ quan chống tham nhũng và cảnh sát Singapore bắt giữ do nhận 15.000 USD để dàn xếp tỷ số trận đấu đầu tiên của đội bóng nước này ở SEA Games 28 đã gây rúng động dư luận.

Trước thông tin này, lãnh đạo đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam cũng như ban huấn luyện đã đề cao cảnh giác và đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ các chân sút của huấn luyện viên Toshiya Miura.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, trưởng đoàn đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết trong cuộc họp kỹ thuật trước khi môn bóng đá khởi tranh, đại diện Ban Tổ chức SEA Games 28 đã dành 30 phút để nói về nạn tiêu cực trong bóng đá ở Singapore, với những hành vi phức tạp như các trùm làm độ móc ngoặc với huấn luyện viên, cầu thủ để dàn xếp tỷ số.

Theo ông Dương Vũ Lâm, bóng đá Việt Nam đã có nhiều bài học về chuyện mua, bán độ, dàn xếp tỷ số trong những năm qua, do đó trong bất cứ trường hợp nào, đội tuyển không thể mất cảnh giác trước hiện tượng này.

Ban lãnh đạo đã yêu cầu các cầu thủ không tiếp xúc, trò chuyện với người lạ khi ở Singapore và chỉ được gặp người thân khi có sự đồng ý của ban huấn luyện. Trước các trận đấu, các cầu thủ cũng phải nộp lại điện thoại để ban huấn luyện quản lý và cách làm này cũng sẽ giúp cho họ có được sự tập trung cao nhất cho trận đấu.

Bên cạnh mối lo ngại trên, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura còn phải đối mặt với vấn đề chấn thương. Ngay trước khi bắt đầu buổi tập chiều 31/5 tại sân bóng của trường Cao đẳng ITE, U23 Việt Nam lại đón nhận thêm 2 tin không vui về lực lượng, trong đó trung vệ Mạnh Hùng không thể tham gia tập luyện theo giáo án cùng toàn đội do bị căng cơ đùi và đau nhẹ, còn Phi Sơn có dấu hiệu tổn thương ngón chân kể từ khi kết thúc trận đấu với U23 Brunei.

Hai chấn thương tuy không nghiêm trọng nhưng để lại nhiều nỗi lo cho huấn luyện viên Toshiya Miura do chỉ còn 2 ngày nữa là tới trận đấu với U23 Malaysia và U23 Việt Nam đang rất cần có đủ lực lượng để hoàn thiện giáo án chiến thuật. Trong khi đó, ông Miura đã cho phép Tấn Tài, cầu thủ duy nhất bị loại khỏi danh sách U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn do chấn thương, được rời đội và về nhà trước thời hạn.

Cũng trong buổi tập chiều 31/5, ông Miura đã lần đầu tiên "cấm cửa" các phóng viên nước ngoài, dường như để tránh bị “do thám” giáo án tập luyện. Một tình nguyện viên đã được bố trí rà soát thẻ của các phóng viên và chỉ chấp nhận để phóng viên Việt Nam tiếp cận sân tập.

Lần chạm trán U23 Malaysia vào ngày 2/6 tới đây được nhận định là trận đấu then chốt, tỷ số sẽ quyết định khả năng U23 Việt Nam vào bán kết. Căn cứ vào phần thể hiện của U23 Malaysia ở trận ra quân (thắng U23 Timor-Leste 1-0) và cách dùng người của huấn luyện viên Ong Kim Swee, ông Toshiya Miura nhận định rằng Malaysia chưa tung ra toàn bộ sức mạnh và lực lượng.

Theo Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, có thể hiểu rằng U23 Malaysia có chút áp lực trước giờ vào cuộc vì đối thủ của họ liên quan đến chuyện dàn xếp tỷ số và bản thân các cầu thủ U23 Malaysia cũng không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều ở trận đấu tới đây và U23 Việt Nam cần có sự tập trung cao độ trong quá trình chuẩn bị.

Cũng theo lời ông Lâm, U23 Việt Nam đang sở hữu chỉ số phụ tốt hơn và hiện vẫn đứng trên U23 Malaysia trong xếp hạng ở bảng B, song lợi thế này cũng không phải áp lực quá lớn với Malaysia. Do hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này, đây sẽ thử thách cực kỳ khó khăn và tạo áp lực lớn với U23 Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục