Bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Mỹ-Canada, Australia-Thụy Điển

Sau loạt trận tứ kết căng thẳng và kịch tính, 4 đội tuyển gồm Mỹ, Canada, Australia và Thụy Điển đã xuất sắc ghi tên mình vào bán kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.
Bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Mỹ-Canada, Australia-Thụy Điển ảnh 1Tuyển Mỹ vào bán kết sau trận đấu khó khăn trước Hà Lan. (Nguồn: AP)

Đội tuyển Mỹ đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 sau khi loại Hà Lan ở trận đấu muộn nhất vòng tứ kết.

Tuyển Mỹ cầm hòa hòa Hà Lan 2-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng, trước khi giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi.

Chiến thắng này đã đưa đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ lần thứ 6 vào tới vòng bán kết tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Tuyển Mỹ sẽ tiếp tục hành trình lập nên kỷ lục mới ở bóng đá nữ (từng 4 lần giành huy chương Vàng) bằng cuộc chạm trán với Canada - đội bóng cũng giành quyền đi tiếp sau loạt luân lưu.

Ở trận đấu đó, Canada đã giành chiến thắng 4-3 trước Brazil trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội cầm hòa nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu.

[Tuyển nữ Canada loại Brazil sau loạt sút luân lưu căng thẳng]

Thủ thành Stephanie Labbe là người góp công lớn trong chiến thắng của Canada khi xuất sắc cản phá hai lượt sút quan trọng của Brazil ở màn "đấu súng."

Bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Mỹ-Canada, Australia-Thụy Điển ảnh 2Australia lần đầu vào bán kết môn bóng đá nữ Olympic. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại của môn bóng đá nữ sẽ là màn so tài giữa đội tuyển Australia và Thụy Điển.

Australia đã thoát hiểm ngoạn mục ở phút 89 với bàn gỡ hòa 2-2, trước khi vượt qua đội tuyển Vương quốc Anh 4-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở trong 120 phút.

Chiến thắng này đưa bóng đá Australia lần đầu tiên có vinh dự góp mặt ở bán kết một kỳ Olympic.

Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Thụy Điển - ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch - và là đội tuyển đang nắm thành tích toàn thắng ở giải đấu năm nay.

Ở tứ kết, Thụy Điển tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết môn bóng đá nữ sẽ diễn ra vào ngày 2/8. Trận Mỹ gặp Canada diễn ra lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam), còn trận Australia-Thụy Điển là lúc 18 giờ.

Kết quả các trận tứ kết bóng đá nữ

Canada - Brazil 0-0 (Canada thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu)
Vương quốc Anh - Australia 3-4
Thụy Điển - Nhật Bản 3-1
Hà Lan - Mỹ 2-2 (Mỹ thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu)

Lịch thi đấu bán kết

15g00 Mỹ - Canada
18g00 Australia - Thụy Điển

(Các trận diễn ra vào ngày 2/8)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục