Bản kinh thánh từng được đem lên Mặt Trăng có giá 59.000 USD

Một bản Kinh thánh siêu nhỏ từng được đem lên Mặt Trăng đã cán mốc 59.000 USD trong cuộc đấu giá tại sàn đấu giá Heritage, Dallas hôm thứ Tư tuần trước.
Bản kinh thánh từng được đem lên Mặt Trăng có giá 59.000 USD ảnh 1(Ảnh: Daily Mail)
Một bản Kinh thánh siêu nhỏ từng được đem lên Mặt Trăng được hy vọng sẽ bán được với giá 35.000 bảng Anh (khoảng 59.000 USD).
Là một trong số rất ít những đồ vật đã được mang vào vũ trụ tới hai lần, bản in này đã được mang theo lên quỹ đạo của tàu Apollo 13 năm 1970.
Khi nhiệm vụ lên Mặt Trăng của con tàu này gặp sự cố và phải bị hủy bỏ, những phi hành gia đã đọc bản Kinh thánh này để cầu nguyện. Sau đó, bản in này được tìm thấy tại vị trí con tàu hạ cánh trên Thái Bình Dương.
Kinh thánh Mặt Trăng - cái tên được đặt cho bản in chỉ có thể đọc được qua kính hiển vi này - đã lại được mang lên vũ trụ trong chuyến hành trình của tàu Apollo 14 và cùng với những hành trang cá nhân khác của phi hành gia Edgar Mitchell đặt chân lên Mặt Trăng.
Cuốn Kinh thánh này là một trong số 512 bản in của Hiệp hội những người cầu nguyện cho tàu Apollo, một nhóm những người theo đạo có liên quan tới chương trình khám phá vũ trụ này.
Những bản in siêu nhỏ này được làm ra sau sự cố của tàu Apollo khi một ngọn lửa bùng lên trong tàu khi đang phóng thử nghiệm và giết chết ba phi hành gia. Một trong số họ, Ed White đã từng mơ ước được mang Kinh thánh lên vũ trụ, vậy nên Hiệp hội đã quyết định thực hiện mong muốn này.
Họ dùng công nghệ đặc biệt thu nhỏ cuốn Kinh thánh 1.245 trang thành một bản in có độ lớn chỉ còn 1,5 inch (3,81cm). Những bản in này sau đó đã được gửi theo tàu Apollo 12 và 13, nhưng cả hai lần đều không đưa chúng lên Mặt Trăng thành công.
Công việc cuối cùng cũng được hoàn thành khi tàu Apollo 14 thành công trong việc đưa các phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng.
Phi hành gia Mitchell đã cùng 100 bản in Kinh thánh và những món đồ khác trong một chiếc túi nhỏ đặt chân lên Mặt Trăng vào ngày 5/2/1971.
Bản in được đem ra đấu giá lần này là một trong số 12 bản in được Mitchell xác nhận và có giấy chứng minh nguồn gốc. Cuốn Kinh thánh sau đó đã cán mốc 59.000USD trong cuộc đấu giá tại sàn đấu giá Heritage, Dallas hôm thứ Tư tuần trước.
Michael Riley, một nhà sử học ở sàn Heritage cho biết: Kinh thánh Mặt Trăng được tạo ra để các nhà du hành vũ trụ có thể mang chúng theo người. Ý tưởng phía sau chỉ là muốn mang những lời của Chúa lên Mặt Trăng.
Trong chuyến bay của tàu Apollo 14, 300 bản in đã được gửi theo, và bản in này là một trong số 100 bản in trong hành trang cá nhân của Edgar Mitchell khi phi hành gia này đặt chân lên Mặt Trăng. Nó là một trong số ít những món đồ đã bay vào vũ trụ tới 2 lần, và vì thế mà vô cùng quý hiếm”./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục