Bạn là “quỷ sứ” hay “mèo con” nơi công sở?

Bạn là “quỷ sứ” hay chỉ là “chú mèo con” hiền lành đối với đồng nghiệp, hãy thử trả lời những câu trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra.

Bạn là “quỷ sứ” hay chỉ là “chú mèo con” hiền lành đối với đồng nghiệp? Hãy thử trả lời những câu trắc nghiệm dưới đây để xem đồng nghiệp đánh giá như thế nào về bạn.

1. Bạn mắc lỗi và ông chủ mắng nhiếc bạn thậm tệ. Lúc đó bạn xử sự thế nào?

a. Vẫn bình thản

b. Lo lắng

c. Hoảng hốt

2. Một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn bạn mắc lỗi và bạn phải đứng ra giải quyết. Liệu bạn có

a. Phê bình nghiêm khắc

b. Chỉ rõ lỗi và gợi ý cách giải quyết cho lần sau

c. Quyết định im lặng

3. Bạn cảm thấy đã đến lúc được thăng chức. Khi đó bạn

a. Sẵn sàng tiếp cận sếp để đề đạt

b. Tìm mọi cách để đạt được mục đích

c. Quá bối rối đến mức không dám đề đạt

4. Đến lượt bạn rửa cốc chén. Bạn có

a. Vui vẻ làm

b. Rửa đi rửa lại như thể chỉ có mình bạn làm

c. Sai người cấp thấp hơn làm

5. Một đồng nghiệp làm việc xấu. Bạn có

a. Phớt lờ

b. Nói với sếp và gợi ý cách xử lý

c. Khăng khăng đòi đuổi việc người đó

6. Bạn có thể leo lên vị trí cao nhất trong công ty trong vòng 3 năm tới?

a. Có thể

b. Sẽ xảy ra

c. Sẽ không xảy ra

7. Bạn có va chạm với các đồng nghiệp hoặc khách hàng?

a. Không bao giờ

b. Thường xuyên

c. Thỉnh thoảng

8. Bạn có cảm giác như thế nào sau khi thương lượng tăng lương thành công?

a. Hài lòng - bạn xứng đáng được như vậy

b. Hoan hỉ - bạn đã vượt qua khó khăn

c. Có lỗi - bạn không xứng đáng

9. Ở văn phòng bạn có ý định mặc

a. Quần áo lôi thôi, bạc màu

b. Quần áo hợp thời trang

c. Quần áo đắt tiền giúp bạn “oai” hơn

10. Bạn thích nói chuyện theo cách nào hơn?

a. Mặt đối mặt - bạn có thể phát triển quan hệ thân thiện theo cách đó

b. Qua điện thoại - bạn thích tránh mặt người nghe điện thoại sau một trận cãi vã

c. Qua thư điện tử - bạn chẳng phải nói chuyện với bất cứ ai

Cách tính điểm:

1. 0 5 10

2. 10 5 0

3. 5 10 0

4. 5 0 10

5. 0 5 10

6. 5 10 0

7. 0 10 0

8. 5 10 0

9. 0 5 10

10. 5 10 0

Đánh giá:

Từ 70-100 điểm: Bạn là người hết sức “ghê gớm” nơi làm việc. Nếu ở trong rừng bạn chính là con hổ dữ dằn nhất. Bạn có bao giờ từ bỏ hay nghĩ ngợi về cách cư xử hung hăng của mình không? Trước mắt bạn có thể làm thế, nhưng về lâu dài chẳng ai thích làm việc với một kẻ bạo chúa có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Hãy dừng lại và cân nhắc. Cố gắng tìm hiểu cảm nhận cũng như quan điểm của những người khác. Tất cả mọi người, trong đó có bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Từ 40-65 điểm: Bạn là người tự tin tại nơi làm việc và biết vị thế của mình khi bạn chắc chắn mình làm đúng. Bạn không phải là dạng người chà đạp lên người khác để thăng tiến và bạn có quan hệ hữu hảo với mọi người. Nhờ đó bạn là người được cả sếp lẫn đồng nghiệp yêu mến. Bạn sẽ còn tiến xa hơn.

Từ 0-35 điểm: Bạn chẳng hề tự tin vào năng lực của bản thân. Như vậy cũng có nghĩa là bạn sẽ không phát huy được hết khả năng của mình. Nên nhớ rằng bạn cần hỏi những gì bạn muốn và đảm bảo sẽ đạt được điều đó. Nhìn chung bạn là người được mọi người yêu mến, nhưng có lẽ hơi nhún nhường người khác. Hãy tỏ ra cứng cáp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục