Ban tổ chức U20 World Cup thất thu lớn sau khi Hàn Quốc bị loại

Việc đội chủ nhà U20 World Cup Hàn Quốc bị loại có thể sẽ khiến các sân vận động vắng khách hơn, báo hiệu số lượng vé bán ra sẽ giảm mạnh trong các vòng đấu tới đây.
Ban tổ chức U20 World Cup thất thu lớn sau khi Hàn Quốc bị loại ảnh 1U20 Hàn Quốc sớm phải chia tay vòng chung kết U20 World Cup 2017. (Nguồn: Getty Images)

Việc đội chủ nhà U20 World Cup Hàn Quốc bị loại có thể sẽ khiến các sân vận động vắng khách hơn, báo hiệu số lượng vé bán ra sẽ giảm mạnh trong các vòng đấu tới đây. 

Đội chủ nhà Hàn Quốc luôn được đánh giá là "thỏi nam châm" hút khán giả và được yêu thích nhất trong số 24 đội bóng tham gia tranh tài năm nay.

Trong ba trận đầu ra quân, có tới 99.387 người hâm mộ đã tới các sân đấu để "mục sở thị" các màn trình diễn từ các tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc, tương đương với 34% tổng số khán giả của vòng bảng.

Toàn bộ số vé trận đầu ra quân của U20 Hàn Quốc gặp U20 Guinea và trận cuối cùng của vòng bảng gặp U20 Anh đã được bán hết.

Trong khi đó, số vé có sẵn trong trận đấu vòng 1/16 trước Bồ Đào Nha, trận cuối cùng của U20 Hàn Quốc tại giải năm nay, cũng chẳng còn sót tấm vé nào. Ban tổ chức cho biết có tới 21.316 khán giả đã tới xem trận đấu trên.

[U20 World Cup 2017: Nhật Bản và Hàn Quốc đều dừng bước]

Dừng chân ở vòng 1/16 sau thất bại trước U20 Bồ Đào Nha với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra ngày 20/5 ở sân vận động Cheonan, U20 Hàn Quốc chính thức rời khỏi cuộc đua. Đây là tin không không mấy tốt lành với ban tổ chức.

Đơn vị này từng kỳ vọng sẽ đạt lượng khán giả trung bình khoảng 10.000 người /trận và hy vọng số vé bán ra sẽ tiếp tục tăng cao từ vòng 1/8. Song điều này có vẻ dần xa vời sau khi U20 Hàn Quốc bị loại và người dân "xứ kim chi" không mấy hứng thú đi xem các đội khác thi đấu.

U20 World Cup được tổ chức tại 6 thành phố là Jeonju, Cheonan, Daejeon, Incheon, Suwon và Seogwipo. Vòng bảng thu hút 295.410 lượt khán giả tới các sân vận động, tương đương với mức trung bình 8.206 khách tới sân mỗi trận.

Kể từ khi U20 World Cup mở rộng quy mô sang 24 đội thi đấu từ năm 1997, giải U20 World Cup năm 2011 tại Colombia là giải đấu thu hút lượng khán giả trung bình mỗi trận cao nhất là 25.191 lượt, trong khi U20 World Cup 2013 tại Thổ Nhĩ Kỳ "kém hấp dẫn" nhất với lượng khán giả chưa đạt 6.000 người/ trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục