Ban Tôn giáo đánh giá cao mô hình Liên giao của Đạo Cao Đài

Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài đã tổng kết 5 năm hoạt động (2009-2014) và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Ngày 8/11, tại Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành (Bến Tre), Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài đã tổng kết 5 năm hoạt động (2009-2014) và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Ông Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài (Ban Tôn giáo Chính phủ); đại diện Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Tây Ninh; chức sắc, tín đồ của 16 tổ chức Cao Đài trong cả nước dự hội nghị.

Theo báo cáo, từ khi có chính sách đổi mới về Đạo Cao Đài, các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài lần lượt có pháp nhân, sinh hoạt và hành đạo theo truyền thống của từng Hội Thánh.

Năm 2008, các Hội Thánh hình thành Tổ chức Giao lưu, nhằm giúp đỡ nhau và thực hiện chung các giao ước được ký kết giữa các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài. Sau đó, Tổ chức Giao lưu đổi thành Tổ chức Liên giao, kế thừa truyền thống Liên giao 1 và Liên giao 2 trong quá khứ.

Tổ chức Liên giao đã thống nhất quy chế sinh hoạt chung, đồng quan điểm không phân biệt Hội Thánh lớn, nhỏ, trình độ, giàu nghèo mà chỉ nhắm vào phương châm đoàn kết xây dựng nền Đạo phát triển và phụng sự Tổ quốc.

Ngoài công việc chăm lo đạo pháp, 5 năm qua, công tác từ thiện xã hội được Tổ chức Liên giao Đạo Cao Đài thường xuyên thực hiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch hại, với số tiền trên 177,6 tỷ đồng, góp phần cùng Nhà nước chăm lo đời sống an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trong nhân dân.

Hội nghị đề ra phương hướng tới với nhiều việc làm; trong đó về công tác từ thiện xã hội, các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài tiếp tục vận động, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống của bổn đạo, góp phần cùng Nhà nước thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài (Ban Tôn giáo Chính phủ) cho biết mô hình Tổ chức Liên giao là mô hình mới và chỉ có với Đạo Cao Đài. Dù vậy, Tổ chức Liên giao Đạo Cao Đài đã có nhiều hoạt động thiết thực và thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ông Đinh Quang Tiến nhấn mạnh trong khối Liên giao, các vị đứng đầu các Hội Thánh cần đóng góp nhiều hơn nữa cho sự đoàn kết, thống nhất trong Liên giao. Trong năm 2015, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có việc đưa ra góp ý Luật Tôn giáo, đề nghị khối Liên giao tích cực tham gia góp ý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục