Bảng tổng sắp huy chương ngày 5/6: Việt Nam vững ngôi nhì

Sau ngày thi đấu 4/6, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 khi đã giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Bảng tổng sắp huy chương ngày 5/6: Việt Nam vững ngôi nhì ảnh 1Nguyễn Thị Lệ Dung giành huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau ngày thi đấu 4/6, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 khi đã giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Bốn huy chương vàng của Việt Nam giành được lúc này đều từ môn đấu kiếm do công của Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung.

Ngoài 4 huy chương vàng này, môn đấu kiếm còn mang về 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Trong khi đó, ngôi đầu bảng tổng sắp vẫn thuộc về đoàn chủ nhà Singapore - với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Đoàn Thái Lan đứng thứ ba với 2 vàng, 3 bạc và 7 đồng, tiếp đến là Malaysia (1 vàng 3 bạc và 2 đồng), Philippines (3 bạc, 1 đồng), Indonesia (3 đồng). Năm đoàn còn lại chưa giành được huy chương nào.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 - ngày 4/6
STT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Singapore 7 4 7 18
2 Việt Nam 4 1 5 10
3 Thái Lan 2 3 7 12
4 Malaysia 1 3 2 6
5 Philippines 0 3 1 4
6 Indonesia 0 0 3 3
7 Campuchia 0 0 0 0
8 Lào 0 0 0 0
9 Myanmar 0 0 0 0
10 Brunei 0 0 0 0
11 Timor-Leste 0 0 0 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục