Bảng tổng sắp huy chương Olympic: Mỹ bỏ xa Trung Quốc 11 HCV

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8, đoàn thể thao Mỹ vẫn đang thống trị bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016, trong khi đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 30.
Bảng tổng sắp huy chương Olympic: Mỹ bỏ xa Trung Quốc 11 HCV ảnh 1Phelps giúp Mỹ giành tấm HCV bơi lội cuối cùng ở Olympic Rio 2016. (Nguồn: Getty Images)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8, đoàn thể thao My vẫn đang thống trị bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016 với tổng cộng 60 huy chương.

Đoàn thể thao Mỹ đã có được 24 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

Thành tích này giúp đoàn Mỹ bỏ xa đối thủ bám đuổi ngay sau là Trung Quốc đến 11 tấm huy chương vàng. Trung Quốc hiện có 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Ở vị trí thứ 3, đoàn thể thao Vương Quốc Anh đang có 30 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đoàn Đức, Nhật Bản, Nga, Australia, Italy, Hàn Quốc và Pháp.

Đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí 30 trên bảng tổng sắp với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, cùng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Mỹ vẫn thống trị bảng tổng sắp với tổng cộng 60 huy chương - trong đó có: 24 HCV, 18 HCB và 18 HCĐ. Trung Quốc tiếp tục đeo bám ở vị trí thứ hai với 41 huy chương - 13 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ. Đoàn thể thao Vương quốc Anh đứng vị trí thứ ba toàn đoàn với 30 huy chương - 10 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ.

Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 30, với kỳ tích giành HCV và HCB lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic: Mỹ bỏ xa Trung Quốc 11 HCV ảnh 2Tốp các đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục