Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: Việt Nam có 40 HCV

Tính đến thời điểm này (14 giờ, ngày 10/6), đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 35 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 39 huy chương đồng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: Việt Nam có 40 HCV ảnh 1Ánh Viên trên bục nhận huy chương vàng nội dung 200m bơi bướm. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tính đến thời điểm này (15 giờ 45, ngày 10/6), đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 40 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 41 huy chương đồng.

Thành tích này giúp đoàn Việt Nam áp sát đoàn Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 28.

Trong ngày thi đấu 9/6, đoàn Việt Nam đã giành 7 huy chương vàng, thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên (2 huy chương vàng - bơi lội), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Trương Thị Phương (canoeing), Hà Thanh, Đặng Nam (thể dục dụng cụ) và Trần Phi Hùng (billards).

Trong ngày thi đấu hôm nay (10/6), Việt Nam đã có thêm 7 tấm huy chương vàng ở các môn thể dục dụng cụ, boxing và điền kinh.

Trong khi đó, đoàn Singapore tiếp tục xếp đầu bảng tổng sắp khi giành đến 52 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 61 huy chương đồng.

Thái Lan đứng thứ 2 với 41 huy chương vàng, 46 huy chương bạc và 37 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: Việt Nam có 40 HCV ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục