Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: Việt Nam xếp thứ 2

Sau ngày thi đấu 3/6, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, khi giành được 2 huy chương vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: Việt Nam xếp thứ 2 ảnh 1Nguyễn Tiến Nhật là người giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau ngày thi đấu 3/6, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, khi giành được 2 huy chương vàng.

Hai huy chương vàng của Việt Nam đều ở môn đấu kiếm, thuộc về Nguyễn Tiến Nhật (kiếm ba cạnh cá nhân nam) và Vũ Thành An (kiếm chém cá nhân nam).

Ngoài hai tấm huy chương vàng, đoàn thể thao Việt Nam còn giành 3 huy chương đồng ở môn bóng bàn và đấu kiếm.

Đoàn thể thao Singapore đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 11 huy chương, bao gồm 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Thái Lan tạm xếp thứ 3 với 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong khi đó, các đoàn Malaysia, Philippines và Indonesia cũng đã có huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 - ngày 3/6
STT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Singapore 5 3 3 11
2 Việt Nam 2 0
3 5
3 Thái Lan
0 2 4 6
4 Malaysia 0 1 2 3
5 Philippines 0 1
0 1
6 Indonesia 0 0 1 1
7 Campuchia
0 0 0 0
8 Lào 0 0 0 0
9 Myanmar 0 0 0 0
10 Brunei
0 0 0 0
11 Timor-Leste 0 0 0 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục