Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Đoàn Việt Nam áp sát tốp 2

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 12 tấm huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 18 huy chương đồng tại SEA Games 29, qua đó áp sát vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp mà Singapore đang nắm giữ.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Đoàn Việt Nam áp sát tốp 2 ảnh 1Đặng Nam và Phạm Phước Hưng trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tính đến 18 giờ chiều 22/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 1​3 tấm huy chương vàng, ​9 huy chương bạc và 17 huy chương đồng tại SEA Games 29.

Đặng Nam (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo), Nguyễn Thị Thi (bi sắt), Ánh Viên (bơi) là những người đã giành "vàng" trong ngày thi đấu hôm nay.

[Nguyễn Thị Thi giành huy chương vàng thứ 12 cho đoàn Việt Nam]

Thành tích này giúp cho đoàn Việt Nam trở lại vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương huy chương SEA Games 29, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đoàn thể thao Singapore.

Đoàn Singapore hiện đang xếp thứ 2 với 1​5 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 16 huy chương đồng.

Phần thi của Đặng Nam. (Nguồn: H3 Channel)

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Malaysia tiếp tục tận dụng rất tốt cơ hội của mình để nâng số huy chương vàng hiện có lên con số 33, qua đó bỏ xa các đoàn.

Đoàn thể thao Timor Leste hiện vẫn chưa có được tấm huy chương nào tại SEA Games 29.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục