Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam đã có 44 HCV

Kết thúc ngày thi đấu 25/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 44 tấm huy chương vàng, qua đó tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam đã có 44 HCV ảnh 1Ánh Viên đã 7 lần đứng trên bục cao nhất tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu 25/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 44 tấm huy chương vàng, qua đó tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam đã có được thêm 6 huy chương vàng ở hai môn điền kinh và bơi.

Ba tấm huy chương vàng của điền kinh thuộc về đội tuyển chạy tiếp sức 4x100m nữ, Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), và Nguyễn Thị Oanh (5.000m).

["Tiểu tiên cá" Ánh Viên tiết lộ bí quyết đặc biệt tại SEA Games 29]

Trong khi đó, ở môn bơi, Ánh Viên đã tiếp tục có thêm 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 400 m hỗn hợp, 50 m ngửa, và kình ngư 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn đã gây bất ngờ khi về nhất nội dung 400 m hỗn hợp nam.

Kim Sơn gây sốc khi giành HCV SEA Games ở tuổi 15.

Với thành tích ấn tượng của các vận động viên, đoàn Việt Nam đã có được 44 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 34 huy chương đồng.

Đoàn Malaysia tiếp tục đứng vững ngôi đầu với 68 vàng, 45 bạc và 45 đồng, trong khi vị trí thứ ba vẫn đang nằm trong tay đoàn Singapore (39, 33, 38).

Đoàn Thái Lan đang tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn cuối giải khi có trong tay 34 huy chương vàng 50 bạc và 54 đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục