Bảng tổng sắp Olympic Rio: Mỹ chắc số 1, Nga leo lên tốp 4

Kết thúc ngày thi đấu thứ 15 (21/9), đoàn thể thao Mỹ đã có tổng cộng 116 huy chương, bao gồm 43 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 36 huy chương đồng tại Olympic Rio 2016.
Bảng tổng sắp Olympic Rio: Mỹ chắc số 1, Nga leo lên tốp 4 ảnh 1Đoàn Nga đã lên vị trí thứ tư tại Olympic Rio 2016. (Nguồn: Getty Images)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 15 (21/9), đoàn thể thao Mỹ đã có tổng cộng 116 huy chương, bao gồm 43 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 36 huy chương đồng tại Olympic Rio 2016.

Với thành tích này, đoàn thể thao Mỹ đã chắc chắn giành ngôi số 1 tại kỳ Olympic trên đất Brazil.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh xếp thứ 2 với 27 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Trong khi đó, đoàn Trung Quốc đã tăng tốc để bám sát đoàn Vương quốc Anh khi giành 26 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 26 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Nga đã có thêm 3 huy chương vàng để giành vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương với 17 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

[Xem chi tiết bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio]

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 bảng tổng sắp lần lượt thuộc về các đoàn Đức, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Australia và Italy.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí thứ 48 với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc - đều thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Bảng tổng sắp Olympic Rio: Mỹ chắc số 1, Nga leo lên tốp 4 ảnh 2Tốp 20 đoàn thể thao xuất sắc nhất Olympic Rio 2016.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục