Bảng tổng sắp: Phelps lập kỳ tích, Mỹ cho Trung Quốc "ngửi khói"

Michael Phelps đã lập nên kỳ tích mới khi giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp, qua đó giúp đoàn Mỹ cũng cố chắc chắn vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.
Bảng tổng sắp: Phelps lập kỳ tích, Mỹ cho Trung Quốc "ngửi khói" ảnh 1Phelps đã có 13 huy chương vàng cá nhân tại Olympic. (Nguồn: Getty Images)

Michael Phelps đã nối dài thành tích ấn tượng của mình khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 1 phút 54,66 giây tại Olympic Rio 2016.

Thành tích này giúp anh nâng số huy chương vàng tại Rio lên con số 4 và đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 22 của anh trong lịch sử Olympic.

Không như thế, với tấm huy chương này, Phelps đã có được 13 ba huy chương vàng cá nhân, vượt qua kỷ lục tồn tại 2.168 năm của huyền thoại điền kinh Leonidas của xứ Rhodes (12 huy chương vàng cá nhân).

Ngoài Phelps, trong buổi sáng 12/8 (theo giờ Việt Nam), đoàn thể thao Mỹ còn giành thêm 2 huy chương vàng bơi lội trong đó đáng chú ý là chiếc huy chương vàng của Simone Manuel ở nội dung 100m tự do, khi cô cùng Penny Oleksiak của Canada giành huy chương vàng.

[Xem bảng xếp hạng, kết quả, lịch thi đấu Olympic]

Với việc có 3 thêm 3 huy chương vàng, đoàn thể thao Mỹ tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp với 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Mỹ đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc đến 5 tấm huy chương vàng. Trung Quốc hiện mới được 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Các vị trí tiếp theo vẫn lần lượt thuộc về Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Hungary, Nga, Vương quốc Anh, Đức, Italy...

Bảng tổng sắp: Phelps lập kỳ tích, Mỹ cho Trung Quốc "ngửi khói" ảnh 2Tốp 10 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016 tính đến 11g40 trưa 12/8.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục