Bangladesh bắt chủ nhà máy xảy ra vụ hỏa hoạn

Ngày 31/12, tòa án ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã phát lệnh bắt giữ các chủ sở hữu nhà máy dệt may, nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2012 làm 111 người thiệt mạng.
Bangladesh bắt chủ nhà máy xảy ra vụ hỏa hoạn ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy Tazreen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/12, tòa án ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã phát lệnh bắt giữ các chủ sở hữu nhà máy dệt may, nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2012 làm 111 người thiệt mạng.

Theo lệnh của tòa, hai đồng chủ tịch nhà máy là Delwar Hossain và vợ là Mahmuda Akter, cùng bốn người khác bị bắt vì vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy Tazreen, nơi chuyên sản xuất quần áo cho các nhãn hàng phương Tây, trong đó có hãng Walmart của Mỹ.

Công tố viên Anwarul Kabir cho biết thẩm phán cấp cao Wasim Sheikh phát lệnh bắt giữ sau khi xác định cả sáu đối tượng đã "trốn chạy" do không ra hầu tòa hồi đầu tháng này.

Theo ông Kabir, có tổng cộng 13 đối tượng bị cáo buộc trong thảm kịch trên, trong đó có các chủ sở hữu, các quản lý nhà máy và các nhân viên an ninh.

Những người này bị cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn, ngộ sát, và bất cẩn gây chết người. Nếu bị kết tội, các đối tượng này có thể lĩnh án tù chung thân.

Đây là lần đầu tiên tại Bangladesh một chủ nhà máy bị buộc tội liên quan đến hỏa hoạn tại nhà máy.

Vụ hỏa hoạn năm 2012 là vụ gây chết người nhiều nhất tại một nhà máy dệt may. Vụ việc đã rung hồi chuông cảnh báo vấn đề an toàn trong ngành dệt may - lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Bangladesh, chiếm 80% hàng xuất khẩu của nước này.

Cũng trong năm 2012, tại Bangladesh xảy ra một thảm kịch lớn vào tháng 4, khi nhà máy dệt may Rana Plaza ở ngoại ô Dhaka bị sập, làm 1.135 người thiệt mạng.

Đây là một trong những tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục