Bangladesh: Hai xe buýt đấu đầu, trên 40 người thương vong

Bangladesh: Hai xe buýt đâm đấu đầu, trên 40 người thương vong

Theo cảnh sát Bangladesh, ngày 20/4, ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương khi hai xe buýt đâm đấu đầu trên đường quốc lộ ở huyện Rangpur, miền Tây Bắc nước này.

Theo cảnh sát Bangladesh, ngày 20/4, ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương khi hai xe buýt đâm đấu đầu trên đường quốc lộ ở huyện Rangpur, miền Tây Bắc nước này.

Người phụ trách đồn cảnh sát Taraganjr thuộc huyện Rangpur, Abdul Latif Miah, cho biết ít nhất 13 hành khách bị thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đâm đấu đầu giữa hai xe buýt chở khách này.

Vụ tai nạn làm ít nhất 8 người tử vong ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do một xe buýt bị nổ lốp, khiến lái xe mất lái và đâm vào một xe buýt khác.

Số người tử vong có thể sẽ tăng do trong số người bị thương, có những người bị thương nặng nghiêm trọng.

Bangladesh là một trong số những nước có tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới, chủ yếu do đường quốc lộ được làm chất lượng kém, các phương tiện giao thông ít được bảo dưỡng, lái xe vi phạm quy định giao thông và thiếu sự giám sát của cơ quan giao thông.

Theo các số liệu, có từ 15 đến 70 trường hợp tử vong mỗi ngày do tai nạn giao thông tại Bangladesh, khoảng 75% trong đó xảy ra ở các vùng nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục