Bangladesh tiêu diệt 4 nghi phạm thuộc nhóm phiến quân JMB

Lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 4 nghi phạm trong 2 cuộc bố ráp hang ổ của nhóm phiến quân Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB).
Bangladesh tiêu diệt 4 nghi phạm thuộc nhóm phiến quân JMB ảnh 1Nhân viên an ninh Bangladesh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Bangladesh cho biết ngày 8/10 lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 4 nghi phạm trong 2 cuộc bố ráp hang ổ của nhóm phiến quân Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB).

Nhóm này bị cáo buộc tiến hành vụ tấn công quán càphê ở Dhaka hồi tháng Bảy làm 22 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người nước ngoài.

Nguồn tin trên cho biết các phần tử phiến quân đã nổ súng và ném lựu đạn khi cảnh sát đột kích vào nơi ẩn náu của chúng tại khu vực Gazipur, ngoại ô Dhaka.

Cảnh sát đã bắn trả và tiêu diệt 2 đối tượng trong vụ đấu súng này.

Trong một vụ đột kích tòa nhà 3 tầng ở huyện miền Bắc Tangail, cách thủ đô Dhaka 97km, có 2 đối tượng khác bị tiêu diệt. Cảnh sát cũng thu giữ số lượng lớn vũ khí và thiết bị nổ trong hai chiến dịch trên.

Nhóm JMB tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Bangladesh và đã bị cấm hoạt động tại nước này hơn một thập kỷ qua.

Nhóm này đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom tại 63/64 tỉnh, thành ở Bangladesh, trong đó có một vụ tấn công ở thủ đô Dhaka ngày 17/8/2005 khiến 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Sau vụ này, hàng trăm thủ lĩnh và thành viên của JMB đã bị bắt giữ, trong khi 6 thủ lĩnh cấp cao của nhóm này, trong đó có Shaikh Abdur Rahman, đã bị tử hình hồi năm 2007.

Sau vụ tấn công ở Dhaka hồi tháng Bảy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm.

Tuy nhiên, Chính phủ Bangladesh khẳng định phiến quân trong nước tiến hành vụ này và những tay súng tấn công là thành viên của JMB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục