Báo Ấn Độ kêu gọi truy tìm kẻ chủ mưu vụ Mumbai

Báo chí Ấn Độ ngày 22/11 kêu gọi đưa những kẻ thủ ác thực sự đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai năm 2008 ra công lý.
Báo chí Ấn Độ ngày 22/11 kêu gọi đưa những kẻ đạo diễn vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai năm 2008 ra công lý sau vụ hành hình tay súng duy nhất còn sống sót Mohammed Kasab. “Chỉ là một con rối ở đầu dây,” báo The Times of India giật title sau khi Kasab, quốc tịch Pakistan, bị xử tử vào sáng thứ Tư. “Kasab bị treo cổ, Ấn Độ vui mừng,” tờ Pioneer tuyên bố. [Ấn Độ tử hình phần tử khủng bố thành phố Mumbai] New Delhi cáo buộc tổ chức Pakistan, Lashkar-e-Taiba (LeT) đứng đằng sau vụ tấn công khiến 116 người thiệt mạng và nói một số cơ quan nhà nước Paksitan, bao gồm tổ chức tình báo ISI khét tiếng, cũng có liên quan. Tờ The Hindustan Times viết trong bài xã luận rằng “chính quyền đã làm tốt khi xử tử hắn ta nhanh chóng và bí mật,” nhưng cho rằng, “Kasab chỉ là con tốt trên một bàn cờ lớn hơn mà Pakistan đang chơi. Những kẻ đạo diễn trong bóng tối kiểm soát chiến dịch đáng ghê tởm này từ Pakistan vẫn nhởn nhơ.” Chính quyền Islamabad hoàn toàn im lặng về cái chết của Kasab, dù người phát ngôn Moazzam Ali Khan có lên tiếng phủ nhận việc Pakistan từ chối một lá thư của Ấn Độ thông báo về vụ tử hình. Pakistan đã truy tố bảy người liên quan tới vụ tấn công Mumbai vào năm 2009, nhưng khẳng định họ cần thu thập thêm chứng cứ ở Ấn Độ trước khi có thể tiến xa hơn. Báo Mail Today viết. “Những gì chúng ta cần là đưa những kẻ thủ ác thực sự tại Mumbai ra ánh sáng”.
Báo Ấn Độ kêu gọi truy tìm kẻ chủ mưu vụ Mumbai ảnh 1
Khách sạn nơi Kasab và đồng bọn thực hiện vụ tấn công năm 2009 (Nguồn: AFP)
Ấn Độ cũng đã tăng cường an ninh cho các cơ sở ngoại giao ở Pakistan sau vụ xử tử, theo lời Bộ trưởng ngoại giao Salman Khurshid./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục