Báo Anh: Thủ tướng Đức vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel tin rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Ukraine, thì Nga vẫn chưa từ bỏ chính sách xâm lược đối với các quốc gia láng giềng.
Báo Anh: Thủ tướng Đức vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Nga ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: DM)

Theo nhận định hôm 11/3 của tờ Thời báo Tài chính (Anh), Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày càng tin rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Ukraine, thì Nga vẫn chưa từ bỏ chính sách xâm lược đối với các quốc gia láng giềng, khiến xung đột Đông - Tây thêm dai dẳng.

Tuy nhiên, bà Merkel muốn tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tránh những đòn công kích không cần thiết.

Cùng với nhiều nhà lãnh đạo Phương Tây khác, bà Merkel đã quyết định tẩy chay buổi lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới đây nhằm phản đối Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, bà sẽ tới Moskva vào ngày hôm sau để cùng ông Putin đặt vòng hoa tưởng niệm tại Mộ Chiến sỹ Vô danh.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, việc đặt hoa tại Mộ Chiến sỹ Vô danh là "phù hợp", còn tham gia lễ diễu binh là "không phù hợp", phản ánh cách tiếp cận về chính sách của bà Merkel đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phương án mang tính thỏa hiệp này đã chấm dứt nhiều tháng bà Merkel phải đắn đo suy nghĩ kể từ khi nhận được lời mời của ông Putin hồi mùa Hè 2014. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã đẩy quan hệ Đức - Nga đến chỗ căng thẳng, và ông Putin dường như phải chấp nhận phương án của bà Merkel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục