Báo Canada: Chính phủ tương lai của Israel khó hòa thuận với Mỹ

Dư luận báo chí Canada cho rằng việc ông Netanyahu lập một chính phủ liên minh gồm các đồng minh tôn giáo và dân tộc Do thái chính thống sẽđẩy Israel vào thế xung đột với cộng đồng quốc tế và Mỹ.
Báo Canada: Chính phủ tương lai của Israel khó hòa thuận với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Israel phát biểu tại Jerusalem sau khi đảng Likud giành chiến thắng ngày 18/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã giành thắng lợi quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 20 của Israel.

Kết quả chính thức cho thấy đảng Likud đã giành được 30 ghế, trong khi đối thủ chính là liên minh cánh tả Liên đoàn phục quốc Do Thái (ZU) về thứ hai, với 24 ghế.

Dư luận báo chí Canada đánh giá đây là một chiến thắng vang dội khá bất ngờ của Đảng Likud và Thủ tướng Netanyahu. Chiến thắng này tạo điều kiện để ông Netanyahu đứng ra thành lập một chính phủ liên minh theo ý mình, bao gồm các đồng minh tôn giáo và dân tộc Do thái chính thống.

Tuy nhiên, một chính phủ theo hướng này có khả năng đẩy Israel vào thế xung đột với cộng đồng quốc tế liên quan tới chính sách đối với người Palestine và các kế hoạch xây dựng nhà ở định cư tại Jerusalem cũng như tiếp tục mâu thuẫn với chính quyền Mỹ do các chính sách cứng rắn tại khu vực.

Theo kế hoạch, kết quả cuối cùng sẽ được Ủy ban bầu cử Israel công bố vào ngày 25/3 tới. Với thắng lợi cách biệt trong cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng Netanyahu sẽ đứng ra thành lập một chính phủ liên minh mới để điều hành đất nước. Ngay khi kết quả chính thức được công bố, ông Netanyahu đã tiến hành mời các đảng tiềm năng tham gia chính phủ liên minh.

Ông cam kết sẽ thành lập một chính phủ liên minh "mạnh và ổn định" để giải quyết các thách thức về an ninh và kinh tế xã hội, đồng thời hy vọng tiến trình thành lập chính phủ liên minh sẽ được hoàn tất trong vòng 2-3 tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục