Báo cáo Chiến lược Quân sự Mỹ cảnh báo mối đe dọa Nga-Trung

Báo cáo Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015 của Mỹ đã chỉ ra rằng các quốc gia như Trung Quốc và Nga đang hành xử hung hăng và đe dọa lợi ích an ninh của nước này.
Báo cáo Chiến lược Quân sự Mỹ cảnh báo mối đe dọa Nga-Trung ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc tham gia diễn tập chiến thuật tại Heihe, tỉnh miền đông bắc Hắc Long Giang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Báo cáo Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015 của Mỹ công bố ngày 1/7 đã chỉ ra rằng các quốc gia như Trung Quốc và Nga đang hành xử hung hăng và đe dọa lợi ích an ninh của nước này, đồng thời cảnh báo những thách thức kỹ thuật ngày càng gia tăng và sự ổn định toàn cầu đang xấu đi.

Báo cáo trên do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đưa ra cảnh báo về một khả năng “thấp nhưng ngày càng rõ” về một cuộc chiến giữa Mỹ với một cường quốc khác cùng với những hậu quả “nghiêm trọng.”

Báo cáo Chiến lược Quân sự Quốc gia năm 2015 nhấn mạnh Nga “liên tục chứng tỏ rằng quốc gia này không tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích của mình. Các hành động quân sự của Nga đang trực tiếp làm suy yếu an ninh khu vực và thông qua các lực lượng ủy nhiệm.”

Về Trung Quốc, báo cáo nhận định: “Các hành động của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ám chỉ tới hoạt động xây dựng đảo quy mô lớn trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông hòng tăng sự hiện diện về quân sự và dân sự.

Báo cáo cũng bày tỏ quan ngại về việc các nước đang tìm cách phát triển các năng lực kỹ thuật tiên tiến thách thức vị trí hàng đầu của quân đội Mỹ trên lĩnh vực này.

Ngoài ra, báo cáo còn nhắc tới các mối đe dọa khác như Iran, Triều Tiên và các nhóm cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục