Báo cáo IPCC: Đánh giá đúng về biến đổi khí hậu

Báo cáo của Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu là một công trình khoa học đánh giá tốt nhất về nguy cơ biến đổi khí hậu.
Ngày 5/2, Tổng Giám đốc Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) Achim Steiner khẳng định rằng mặc dù có những khiếm khuyết trong dự báo về sự biến mất của các dòng sông băng ở khu vực dãy núi Hymalaya, nhưng báo cáo của Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là một công trình khoa học “hoàn hảo” và là một đánh giá tốt nhất về nguy cơ biến đổi khí hậu.

Ông Steiner nhấn mạnh nhiều người trong giới khoa học và truyền thông đã dựa vào dự báo sai về sự biến mất của các sông băng ở khu vực Hymalaya để phủ nhận báo cáo khoa học của IPCC, bác bỏ nguy cơ về biến đổi khí hậu, gây hoang mang trong dư luận thế giới.

IPCC khẳng định các báo cáo khoa học cần trải qua kiểm tra chất lượng minh bạch và nghiêm túc để hạn chế đến mức thấp nhất những sai lầm trong tương lai.

Ông khẳng định, trong 22 năm qua, IPCC đã tập hợp trí tuệ của hàng nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới được chính phủ các nước đề cử vào Uỷ ban này và đang hiện diện ở 194 nước để đánh giá sự phức tạp của các hiện tượng môi trường và thời tiết, cũng như tác động tiềm tàng của nó đến các nền kinh tế và các xã hội.

IPCC đã nỗ lực đưa ra những sản phẩm hoàn hảo mang tính khoa học, minh bạch và công khai, mở mang tri thức cũng như chỉ ra những khoảng cách về tri thức, giúp nhân loại hiểu biết hơn về sự ấm lên của Trái Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục