Báo chí Đức dự báo thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ "lỡ hẹn"

Báo chí Đức đưa tin Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) có thể lỡ hẹn với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hạt nhân vào tháng Sáu tới.
Báo chí Đức dự báo thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ "lỡ hẹn" ảnh 1Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 tại Vienna ngày 24/4 vừa qua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo chí Đức ngày 26/5 đưa tin Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) có thể lỡ hẹn với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hạt nhân vào tháng Sáu tới và các biện pháp trừng phạt Tehran sẽ chưa được dỡ bỏ trong năm nay.

Đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Araud được dẫn lời cho rằng “rất có thể” chưa đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran trước cuối tháng 6/2015, bởi hiện còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật phải tiến hành trong 5 tuần tới.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig, ngay cả khi đạt được thỏa thuận đúng kế hoạch, các biện pháp trừng phạt Tehran cũng sẽ chưa được dỡ bỏ trước cuối năm 2015.

Những tuyên bố trên được hai nhà ngoại giao Pháp và Đức đưa ra bên lề một cuộc gặp tại Hội đồng Atlantic, tổ chức tư vấn chính sách quốc tế ở Washington.

Hiện P5+1 đang gấp rút tiến tới một thỏa thuận nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của Iran, trong khi dần nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục