Báo chí Lào và Việt Nam luôn sát cánh bên nhau

Chủ tịch Hội nhà báo Lào khẳng định bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thời chiến hay thời bình, báo chí Lào-Việt Nam luôn sát cánh bên nhau.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, Chủ tịch Hội nhà báo Lào Bosengkham Vongdala khẳng định báo chí Lào và Việt Nam đã có những bước hợp tác và phát triển rất hiệu quả trong suốt chặng đường 60 năm kể từ khi báo chí Lào được thành lập.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Báo chí Lào (13/8), ông Bosengkham Vongdala cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa báo chí hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Vientiane, Thứ trưởng Bosengkham Vongdala nhấn mạnh trong 60 năm qua, báo chí Lào và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế,.

Báo chí Lào và Việt Nam không những góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước hai bên, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân mỗi nước về mối quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam.

Có thể khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thời chiến hay thời bình, báo chí Lào và Việt Nam cũng luôn sát cánh bên nhau, ông Bosengkham Vongdala nói.

Thay mặt Bộ Văn hóa-Thông tin Lào và những người làm báo, Chủ tịch Hội nhà báo Lào Bosengkham Vongdala cảm ơn các cơ quan báo chí Việt Nam như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ những người làm báo Lào trong những năm qua, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Hội nhà báo Lào Bosengkham Vongdala cũng khẳng định trong thời gian tới, báo chí Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ.

Trước mắt, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ mở văn phòng đại diện tại Lào, trong khi Lào sẽ cử phóng viên sang thường trú tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục