Báo chí Quốc hội cần xây dựng được bản sắc riêng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng báo chí nói chung, báo chí của Quốc hội nói riêng.
Sáng 20/6, trong buổi gặp mặt thân mật các nhà báo, những người làm công tác báo chí của Quốc hội, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí nói chung, báo chí của Quốc hội nói riêng.

Quốc hội còn nhiều dư địa để đổi mới và báo chí với tư cách là người bạn thân thiết, là kênh thông tin quan trọng của Quốc hội, cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, để thông tin về hoạt động của Quốc hội ngày càng phong phú, hấp dẫn và đến với nhân dân nhiều hơn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các hoạt động, các kỳ họp của Quốc hội có sức lan tỏa; có thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân hay không là nhờ báo chí.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đội ngũ những người làm báo nói chung, báo chí của Quốc hội nói riêng, đã nỗ lực thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp...

Thông tin về các kỳ họp của Quốc hội ngày càng phong phú, có nhiều bài viết mang tính định hướng, gợi mở rất sâu sắc... tuy nhiên vẫn còn thiếu những tác phẩm báo chí thấm đẫm hơi thở của thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn báo chí nói chung, báo chí của Quốc hội nói riêng quan tâm hơn nữa việc biểu dương, phát huy những khuynh hướng tích cực trong xã hội, phê phán, uốn nắn và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, những âm mưu chống phá, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền...

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm báo chí và văn hóa báo chí, nhưng chính các nhà báo cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí: báo chí là công cụ, phương tiện thông tin, tuyên truyền, là vũ khí đấu tranh cách mạng, là người thầy, người bạn... Riêng báo chí Quốc hội cần xây dựng được bản sắc riêng.

Gửi tới đội ngũ những người làm báo cả nước, trong đó có những người làm báo của Quốc hội, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ: "Tâm sáng, chí cao, ngòi bút sắc; thênh thang đường lớn vượt lên nào!."

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng báo Đại biểu nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2007-2009.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đại biểu nhân dân./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục