Báo chí Việt Nam-Thái Lan tăng trao đổi nghiệp vụ

Hàng năm, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan đều tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi các đoàn nhà báo.
Với tư cách là thành viên chính thức Liên đoàn báo chí các nước Asean, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hoạt động truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, báo chí Việt Nam và Thái Lan góp phần xây dựng ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu như vậy tại Lễ kỷ niệm 20 năm Quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan được tổ chức ngày 25/9 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nêu rõ Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập năm 1950. Đến nay, Hội có gần 20.000 hội viên đang công tác tại trên 800 cơ quan báo chí trong cả nước. Ngay từ khi thành lập, Hội đã mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức báo chí khu vực và quốc tế; trong đó dành ưu tiên cho việc duy trì, tăng cường mối quan hệ với các tổ chức báo chí khu vực châu Á, khu vực ASEAN, trong đó có Thái Lan.

Kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác giữa hai bên vì lợi ích của các nhà báo, đảm bảo quyền thông tin của nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng, bền chặt, có nhiều hoạt động thiết thực vì sự nghiệp phát triển báo chí.

Chủ tịch danh dự Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch danh dự Liên đoàn báo chí các nước ASEAN, Bandhit Rajavatanadhanin bày tỏ sự cám ơn chân thành về việc Hội Nhà báo Việt Nam luôn dành sự quan tâm, xây dựng, củng cố mỗi quan hệ thân hữu tốt đẹp giữa báo giới hai nước Thái Lan-Việt Nam.

Chủ tịch Bandhit Rajavatanadhanin cũng nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam đều là thành viên của tổ chức ASEAN, đang tiến đến hình thành Cộng đồng các nước ASEAN trong 2 năm tới. Ông hy vọng giới báo chí Việt Nam cũng như giới truyền thông Thái Lan sẽ gắn trọng trách góp phần thúc đẩy việc hình thành cộng đồng khu vực này.

20 năm trước Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan đã ký thỏa thuận hợp tác. Đến nay, hàng năm hai bên đều tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi các đoàn nhà báo; tổ chức cho các nhà báo thăm và tìm hiểu đất nước, con người, các thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa để giới thiệu với nhân dân hai nước. Các chuyến thăm đã thực hiện tốt mục tiêu trao đổi nghiệp vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của hai quốc gia.

Cũng trong dịp này, đại diện những người làm báo hai nước cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp trong quan hệ hợp tác; trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa; chia sẻ những cảm xúc trong Lễ kỷ niệm tại Hà Nội và hẹn gặp lại tại Lễ kỷ niệm 20 năm Quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan sẽ diễn ra ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 10 tới.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái Lan./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục