Bão Haiyan có thể đã làm hàng trăm người Philippines tử vong

Trận siêu bão Haiyan có thể đã làm cho hàng trăm người ở trong và xung quanh một thị trấn của Philippines bị thiệt mạng.
Bão Haiyan có thể đã làm hàng trăm người Philippines tử vong ảnh 1Siêu bão Haiyan đã khiến Philippines thiệt hại lớn (Nguồn: GMA)

Trận siêu bão Haiyan có thể đã làm cho hàng trăm người ở trong và xung quanh một thị trấn của Philippines bị thiệt mạng. 

Đây là ý kiến của một bộ trưởng chính phủ vừa đi thị sát khu vực này trong ngày 9/11.

"Tôi nghĩ phải lên tới hàng trăm," Bộ trưởng Năng lượng Jericho Petilla nói trên kênh truyền hình ABS-CBN khi được hỏi về con số người chết ở thị trấn duyên hải Palo cũng như các làng xung quanh mà ông đã tới thăm trên hòn đảo Leyte bị tàn phá tan hoang. 

[Hình ảnh Philippines tang thương sau siêu bão Haiyan]

Các quan chức cho biết Palo và thành phố Tacloban gần đó chịu thiệt hại nặng nề vào sáng 9/11 khi siêu bão Haiyan bắt đầu tràn qua các hòn đảo lớn ở miền trung Philippines. 

Trước đó, chính phủ nói có hơn 100 người được xác định thiệt mạng ở riêng Tacloban. 

Ông Petilla, vốn là người ở Palo, được Tổng thống Philippines Benigno Aquino cử đến đảo này thị sát tình hình, và ông đã dùng trực thăng để kiểm tra tình trạng thiệt hại.

"Chúng tôi nhìn thấy 24 thi thể ở Palo, nhưng các quan chức tại đó nói với chúng tôi rằng có rất nhiều người ở các khu vực lân cận đang mang xác người thân của họ về trung tâm thị trấn," ông nói.

"Palo, Ormoc, Burauen... Carigara, tất cả trông đều khủng khiếp như nhau. Các ngôi nhà bị tốc mái, cây cối thì đổ khắp nơi," ông bộ trưởng mô tả về sự tàn phá của cơn bão ở những nơi mà ông tới thăm. Song theo ông, con số thương vong ở những khu vực thuộc Leyte thì thấp hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục