Báo Hong Kong: Tranh chấp Trung​-Mỹ ở Biển Đông sẽ căng thẳng hơn

Tờ Đông phương, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong, đăng bài viết cho rằng sau khi Donald Trump lên nắm quyền tranh chấp Trung​-Mỹ tại khu vực Biển Đông sẽ căng thẳng hơn.
Báo Hong Kong: Tranh chấp Trung​-Mỹ ở Biển Đông sẽ căng thẳng hơn ảnh 1Tàu chiến của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/2, tờ Đông phương, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong, đăng bài viết cho rằng sau khi Donald Trump lên nắm quyền tranh chấp Trung​-Mỹ tại khu vực Biển Đông sẽ căng thẳng hơn. 

Theo bài báo, thứ nhất, Donald Trump và các thành viên nội các của ông đều thiếu tầm nhìn ngoại giao toàn cục, nhất là thiếu nhận thức đúng đắn về chính sách Biển Đông của Trung Quốc.

Do không hiểu được tính phức tạp của vấn đề Biển Đông, nên họ đã đơn giản định nghĩa vấn đề này là vấn đề “quy thuộc đảo bãi,” đương nhiên cho rằng Trung Quốc xây dựng các công trình quân sự tại các đảo bãi không thuộc chủ quyền của mình, không trực tiếp đe dọa sự có mặt quân sự của Mỹ tại khu vực này.

Thứ hai, tư duy “ưu tiên nước Mỹ” của Donald Trump sẽ khiến cho tranh chấp Trung-Mỹ tại khu vực Biển Đông phát triển theo chiều hướng một mất một còn.

Nếu như “cỗ xe tam mã” trong chính sách Biển Đông của Chính phủ Obama - gồm TPP, luật quốc tế và tái cân bằng quân sự - khiến Chính phủ Trung Quốc trên phương diện chế định quy tắc khu vực và hợp tác kinh tế khu vực còn có thể cùng với Mỹ đạt được một số nhận thức chung ở mức độ nào đó, thì mô hình chính sách sử dụng “một lưỡi đao” là sức mạnh quân sự của Donald Trump chắc chắn sẽ dẫn đến xu thế Trung-Mỹ xảy ra đấu tranh một mất một còn trong vấn đề này.

Thứ ba, tiến hành đấu tranh liên tiếp với Trung Quốc tại Biển Đông có lợi cho Donald Trump thực hiện sách lược tổng thể đối với Trung Quốc, nâng cao giá trị các “quân bài” mà Donald Trump có trong tay trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Bài báo cũng cho rằng vấn đề Biển Đông là “vùng yếu” trong cục diện ngoại giao của Trung Quốc. Khi những ​​sự kiện, như Philippines kiện Trung Quốc chẳng hạn, xảy ra một lần nữa, nó sẽ không chỉ gây tổn hại hình tượng của Trung Quốc trên trường quốc tế, gây nhiễu cho chiến lược “Một vành đai, một con đường,” mà còn tạo cớ cho nước lớn ngoài khu vực can thiệp vào vấn đề Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục