Bão Isaac tiếp tục hoành hành tại New Orleans, Mỹ

Ngày 29/8, bão Isaac bắt đầu tràn vào New Orleans, gây mưa lớn và ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và đi lại của người dân.
Sau ba ngày đổ bộ vào bang Florida ở Đông Nam nước Mỹ và gây mưa to tại nhiều nơi, ngày 29/8, cơn bão nhiệt đới Isaac đã bắt đầu tràn vào thành phố New Orleans thuộc khu vực Vịnh bang Louisiana, nơi từng bị cơn bão Katrina tàn phá dữ dội hồi năm 2005 khiến 1.800 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (USNHC) cho biết tâm của cơn bão Isaac hiện nằm cách trung tâm thành phố New Orleans khoảng 80 km về phía Nam-Tây Nam và đang di chuyển dần vào thành phố này. Với sức gió lên tới 130 km/giờ, cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực dân cư, khiến cuộc sống và việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại khu vực Plaquemines Parish - dải đất hẹp hướng ra Vịnh Mexico ở phía Nam New Orleans, mực nước đã dâng cao tới 3,6m và làm vỡ một con đê ngăn lũ. Khoảng một nửa trong tổng số 2.000 dân cư sinh sống tại đây đã được lệnh di tản trước khi bão về.

Theo văn phòng thống đốc bang Louisiana, những trận cuồng phong do bão Isaac gây ra đã quật đổ nhiều cây cối và phá hủy hệ thống dây điện tại những nơi nó quét qua, khiến hơn 390.000 người - chủ yếu sống tại New Orleans, rơi vào cảnh không có điện.

Hơn 4.000 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia bang Louisiana và 48 đội thuyền cứu hộ đã được huy động làm nhiệm vụ quanh thành phố New Orleans trước những diễn biến khó lường của cơn bão này. Các chuyên gia dự báo trong những ngày tới, mực nước mưa tại đây có thể lên tới 50cm hoặc hơn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người dân khu vực Vịnh bang Louisiana cần nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ mà bão Isaac gây ra, đồng thời tuân theo chỉ dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong trường hợp phải sơ tán do bão.

Ngày 26/8, bão Isaac đã đổ bộ vào bang Florida với sức gió 85 km/h. Trước đó, bão nhiệt đới Isaac cũng đã tràn qua Cuba và Haiti.

Tại Haiti, bão Isaac đã tàn phá nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực dân cư và cướp đi sinh mạng của một bé gái cùng một phụ nữ 51 tuổi. Hơn 3.300 hộ gia đình đã phải đi sơ tán trong khi các đội cứu trợ cấp phát nước sạch và bộ thiết bị vệ sinh để hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước có thể dẫn tới dịch bệnh sau bão./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục