Bão Ketsana tại Philippines làm 60 người thiệt mạng

Ít nhất 60 người chết, nhiều người mất tích sau khi bão Ketsana đổ bộ vào miền Đông Philippines ngày 26/9, gây ngập sâu trên diện rộng.
Theo tin từ Philippines sáng 27/9 , ít nhất 60 người chết, nhiều người mất tích sau khi bão Ketsana đổ bộ vào khu vực miền Đông nước này ngày 26/9, gây ngập sâu trên diện rộng.

Tỉnh Rizal, ở phía Đông thủ đô Manila bị thiệt hại nặng nhất, với 47 người thiệt mạng, hầu hết các thị trấn bị ngập nước. Thủ đô Manila và khu vực phụ cận cũng có 10 người thiệt mạng.

Mưa bão còn làm cho 1.800 người phải sơ tán, điện tại nhiều khu vực ở thủ đô bị cắt, chuyến bay trong và ngoài nước bị hủy hoặc hoãn.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đề nghị quyên góp quần áo, chăn màn, thực phẩm và nước sạch để giúp các nạn nhân bão lụt.

Nhà chức trách Philippines đã tuyên bố "tình trạng thiên tai" tại thủ đô Manila và 25 vùng khác, trong khi, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro thông báo các lực lượng quân đội và cảnh sát nước này đang tập trung đối phó với thiên tai, đặc biệt là cứu giúp các nạn nhân tránh lũ đang bị kẹt trên các nóc nhà. Tuy nhiên, tốc độ cứu trợ bị hạn chế bởi nhiều đường phố ngập sâu.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Ketsana di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc về phía Biển Đông. Cơn bão này đã trút lượng nước mưa lớn nhất xuống Philippines kể từ năm 1967 đến nay, với lượng mưa lên tới 341mm sau 6 giờ hoành hành ở Philippines ngày 26/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục