Báo Kuwait: Israel muốn ngăn tổng thống Mỹ ứng cử Tổng Thư ký LHQ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ về phe các chính phủ Arab ôn hòa để ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc kế nhiệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Báo Kuwait: Israel muốn ngăn tổng thống Mỹ ứng cử Tổng Thư ký LHQ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: EPA)

Báo al-Jarida của Kuwait ngày 8/1 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ về phe các chính phủ Arab ôn hòa để ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc kế nhiệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, sau khi nhà ngoại giao Hàn Quốc này kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2016.

Báo này dẫn các nguồn tin cho biết ông Obama đã thảo luận vấn đề ứng cử chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc với giới chức lưỡng đảng và Do Thái ở Mỹ.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã bắt đầu tìm cách phá cái mà ông gọi là "dự án Obama." Nhật báo này dẫn lời ông Netanyahu nói với các phụ tá rằng trong suốt tám năm cầm quyền, ông Obama "đã phớt lờ Israel và giờ đây ông ta muốn vào vị trí rất có thể gây khó khăn cho Israel trên trường quốc tế."

Nhấn mạnh về mối quan hệ cá nhân căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này, tờ báo dẫn lời một phụ tá của ông Netanyahu nói rằng ông Obama là "Tổng thống Mỹ tồi nhất đối với Israel, Trung Đông và các đồng minh của Mỹ, các nước Arab ôn hòa."

Vị phụ tá này giải thích: "Nhiệm kỳ của ông Obama kết thúc với việc lập liên minh với Iran, đạt thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân mà cuối cùng sẽ dẫn đến một kịch bản tương tự như từng diễn ra với Triều Tiên. Israel sẽ không cho phép điều này xảy ra và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục