Bão Laila đổ bộ Ấn Độ, 70 người chết và mất tích

Cơn bão Laila, với sức gió lên tới 110km/giờ, đổ bộ vào bờ biển Đông Nam Ấn Độ, làm ít nhất 15 người thiệt mạng, 55 ngư dân mất tích.
Ngày 20/5, cơn bão mạnh mang tên Laila, với sức gió lên tới 110km/giờ, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Nam Ấn Độ, làm ít nhất 15 người thiệt mạng, 55 ngư dân mất tích và hơn 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, cơn bão Laila - hiện cách bờ biển Vịnh Bengal 100km - được dự báo sẽ đổ bộ vào thành phố biển Machilipatnam trên Vịnh Bengal , bang Andhra Pradesh, cuối ngày 20/5.

Các quan chức khí tượng cho biết vào thời điểm hiện tại, lượng mưa đo được tại một số nơi thuộc bang này đã lên tới 32cm, trong khi sức gió tại khu vực bờ biển đã lên tới 90km/giờ, quật ngã nhiều cây to và cắt đứt mạng lưới điện.

Tuy nhiên, nhà chức trách bang Andhra Pradesh cho biết cơn bão có vẻ đang yếu đi, mặc dù có thể vẫn gây ra tổn thất trên diện rộng.

Theo nguồn tin địa phương, nhiều nhà cửa bị hư hại nặng, trong khi mọi con đường dẫn đến bờ biển đều bị ngập lụt.

Tại bang Andhra Pradesh, ba người đã thiệt mạng vì cây đổ, trong khi một ngư dân bị sóng nhấn chìm tại khu vực ven biển bang lân cận Tamil Nadu.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cũng cảnh báo hiện tượng sóng biển dâng cao, mạng lưới điện và đường dây liên lạc có thể bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được huy động giúp đỡ người dân sơ tán an toàn sau khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh yêu cầu Thủ hiến bang Andhra Pradesh kêu gọi các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

Hãng tin Press Trust của Ấn Độ cho biết công ty dầu khí Reliance Industries cũng đã tạm ngừng hoạt động khai thác dầu và khí đốt trên Vịnh Bengal để tránh rủi ro. Một số chuyến bay và chuyến tàu cũng đã phải hoãn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục