Bão Lidia hoành hành tại Mexico, khoảng 4.000 người dân phải sơ tán

Lực lượng chức năng đã phải sơ tán khoảng 4.000 người dân tại khu vực nguy hiểm Los Cabos và La Paz, sau khi cơn bão nhiệt đới Lidia đổ bộ vào bang Baja California Sur, phía Bắc Mexico.
Bão Lidia hoành hành tại Mexico, khoảng 4.000 người dân phải sơ tán ảnh 1Bão Lidia đã cướp đi sinh mạng của 4 người tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

Ngay khi độ bổ vào bang Baja California Sur, phía Bắc Mexico, cơn bão nhiệt đới Lidia đã cướp đi sinh mạng của 4 người và gây hư hại nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn báo cáo sơ bộ của Cơ quan Dân phòng nước này cho biết bão Lidia đổ bộ vào bang Baja California Sur ngày 1/9 kèm theo mưa to, gió giật.

Lực lượng chức năng đã phải sơ tán khoảng 4.000 người dân tại khu vực nguy hiểm Los Cabos và La Paz.

Hiện 2 khu vực trên đã hoàn toàn bị cô lập do hệ thống cầu đường bị sập. Nhiều công trình hạ tầng như đường sá, cầu cống, nhà cửa, đường điện và hệ thống cấp nước sạch tại các khu vực dân cư những vùng này đã bị hư hại nặng.

Tại thủ đô Mexico City, mưa lớn đã ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng không tại sân bay quốc tế.

Cụ thể, 18 chuyến bị hủy và 40 chuyến chuyển hướng hạ cánh ở sân bay khác.

Mưa lớn cũng tạo ra "hố tử thần" trên một con phố ở Mexico City, rộng ít nhất 10m và sâu 7m.

Ủy ban Quốc gia về nguồn nước Mexico cho biết trong vòng hơn 24 giờ qua, lượng mưa tại địa phương lên mức kỷ lục trong nhiều năm qua, với 670mm, cao hơn hẳn so với lượng mưa bình quân năm là 282mm.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Mexico thông báo bão Lidia tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc trên đất liền với vận tốc 15km/h và cường độ gió lên đến 95km/h, và tiến về thành phố Comondu cùng bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục