Bạo loạn nhà tù Mexico, 19 người thiệt mạng

Ít nhất 19 tù nhân đã thiệt mạng và 26 tù nhân khác bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Gomez Palacio.
Nhà chức trách bang Durango ở miền Bắc Mexico cho biết ngày 14/8, ít nhất 19 tù nhân đã thiệt mạng và 26 tù nhân khác bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Gomez Palacio, cách biên giới với bang Texas của Mỹ khoảng 220km về phía Nam.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Televisa, Bộ trưởng An ninh công cộng bang, ông Jorge Torres Castillo cho biết nguyên nhân bạo loạn bắt nguồn từ sự thù địch giữa các băng đảng tù nhân liên quan tới ma túy hoặc tội phạm có tổ chức. Đây là hành động tranh chấp địa vị giữa các phe phái trong nhà tù.

Các băng video ghi lại cảnh bạo lực cho thấy có khói bốc lên trong nhà tù và có tiếng súng. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc số vũ khí có trong nhà tù này.

Ông Castillo cho biết không có tù nhân nào vượt ngục trong vụ bạo loạn trên.

Hiện tình hình ở nhà tù đã ổn định trở lại, nhưng không khí nhìn chung vẫn căng thẳng "như một quả bom nổ chậm" có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

Nhà tù ở thị trấn Palacio hiện giam giữ hơn 1.000 tù nhân. Trước đó, nhà chức trách bang đã đề nghị chuyển tù nhân liên bang sang các trại giam khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục