Bạo loạn nhà tù Mexico làm ít nhất 44 người chết

Đã có ít nhất 44 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày 19/2 tại một nhà tù nằm ở ngoại ô thành phố Monterey miền Bắc Mexico.
HTML clipboard Chỉ vài ngày sau vụ cháy nhà tù khủng khiếp ở Honduras khiến 355 người chết, lại xảy ra một vụ bạo loạn nhà tù ở Mexico hôm 20/2 khiến ít nhất 44 tù nhân thiệt mạng, làm dấy lên những lời cảnh báo về độ an toàn của các nhà tù luôn quá tải ở Mỹ Latinh.

Vụ bạo loạn này xảy ra vào sáng sớm ngày chủ nhật giữa các băng nhóm đối địch trong nhà tù Apodaca gần thành phố Monterrey, nơi giam giữ tới 3.000 tù nhân, trong khi sức chứa chính thức chỉ là 1.500.

Theo AFP, vụ bạo loạn xảy ra ở các nhà tù ở Mexico xảy ra như cơm bữa do tình trạng quá tải, cộng thêm việc các băng nhóm matúy thanh toán nhau để dằn mặt hoặc tranh giành lãnh địa.

Trong vụ bạo loạn ở nhà tù Apodaca, nằm cách Moterrey 30km về phía bắc, gia đình của các tù nhân hiện đang tụ tập bên ngoài cổng nhà tù gây nên tình trạng hỗn loạn. Người phát ngôn lực lượng an ninh ở Monterrey cho biết đa số các nạn nhân đều bị đâm bằng dao.

Ông này cũng cho biết vụ đụng độ xảy ra giữa các tù nhân thuộc băng Zetas khét tiếng với nhóm vận chuyển matúy Cartel, nhằm tranh giành quyền kiểm soát trong nhà tù.

Đây là vụ bạo loạn gây chết người thứ hai trong tháng qua ở Monterrey, sau vụ 7 người chết tại nhà tù Cadereyta tháng 10 năm ngoái. Trong năm ngoái, chỉ tính riêng tại ba nhà tù lớn ở Monterrey đã có tới 50 tù nhân thiệt mạng, do đào tẩu, đánh lộn, tình nghi tự sát.

Còn trong vụ cháy nhà tù kinh hoàng ở Honduras tuần trước, nguyên nhân cũng có thể là do các tù nhân nổi loạn. Số người chết trong vụ này hiện đã lên tới 359 người. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục tiến hành nhận dạng các nạn nhân, do có nhiều thi thể đã bị cháy đen.

Các nước như Mỹ, Chile, El Salvador, Guatemala, Mexico và Peru đều đã cử các chuyên gia đến giúp Honduras tiến hành điều tra vụ việc.

Trong khi đó, tại Peru, cũng trong ngày 19/2 đã xảy ra một vụ vượt ngục táo tợn khi 17 tù nhân đã đào thoát khỏi nhà tù Challapalca gần biên giới Bolivia. Hầu hết các tù nhân trốn thoát đều bị kết án bắt cóc tống tiền, có vũ trang.

Giới chức Peru cho biết hiện 200 nhân viên cảnh sát đang tiến hành truy lùng những kẻ chạy trốn./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục