Bão lớn ở Mexico, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Bão lớn ở Mexico đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 400.000 hộ gia đình bị mất dịch vụ điện nước, gần 1.000 ngôi nhà bị phá hủy.
Sau 24 giờ đổ bộ vào lãnh thổ Mexico, cơn bão nhiệt đới Ernesto đã gây lũ lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và miền Nam nước này. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, hơn 400.000 hộ gia đình bị mất dịch vụ điện nước, gần 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng chục triệu USD.

Bộ Nội vụ nước này cho biết mặc dù đã được báo trước và có kế hoạch phòng chống bão Ernesto, song các bang Veracruz, Tabasco và Chiapas vẫn bị thiệt hại nặng nề nhất trong tổng số 16 bang chịu ảnh hưởng của cơn bão này.

Bão Ernesto, bắt nguồn từ Đại Tây Dương, đổ bộ vào lãnh thổ các bang phía Nam Mexico ngày 10/8, gây mưa lớn trên diện rộng, trong đó có thủ đô. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia (SNM), mưa lớn sẽ tiếp tục trong vòng 72 giờ tới, chủ yếu ở các vùng thuộc thung lũng Mexico.

Tuy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng trong vài ngày tới, áp thấp này có khả năng mạnh dần thành một cơn bão mới đe dọa các bang duyên hải Mexico. Trước đó, bão Ernesto cũng đã gây mưa lớn tại một số quốc gia Trung Mỹ, trong đó có Guatemala, Honduras và El Salvador./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục