Bạo lực bùng phát tại khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc

Ngày 10/2, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Myanmar và lực lượng phiến quân tại khu vực biên giới phía Bắc.

AFP đưa tin, ngày 10/2, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Myanmar và lực lượng phiến quân tại khu vực biên giới phía Bắc trong bối cảnh làn sóng đụng độ tại những khu vực của cộng đồng thiểu số đã phủ bóng đen lên các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.

Đụng độ tại khu vực Kokang thuộc bang Shan sau gần 6 năm yên ắng đã bùng phát trở lại khi phiến quân tấn công các vị trí của quân đội Myanmar trong ngày 9/2.

Tờ Global New Light đưa tin, trong khi nhà nước nỗ lực hết mình nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, các nhóm nổi loạn tại Kokang đã phục kích binh sỹ quân đội.

Giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số cũng bùng phát ở các khu vực khác tại bang Shan và bang Kachin của Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục