Bạo lực phụ nữ đang trở thành bệnh dịch toàn cầu

WHO cảnh báo rằng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ngày càng có thêm những diễn biến phức tạp, trở thành bệnh dịch của toàn cầu.
Ngày 20/6, Liên hợp quốc công bố báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo rằng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ đang ngày càng có thêm những diễn biến phức tạp, trở thành bệnh dịch của toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn báo cáo trên, cho biết tình trạng bạo lực thân thể và bạo lực tình dục đối với phụ nữ ngày càng trở nên phổ biến, với số nạn nhân chiếm khoảng 30% phụ nữ toàn cầu. Trong số những người phụ nữ tử vong vì nhiều lý do khác nhau, có tới 38% do bị giết chết hoặc chết do nguyên nhân bị bạo lực từ chồng, người thân trong gia đình hoặc bạn tình.

Ngoài ra, theo thống kê của WHO, có tới 7,2% phụ nữ toàn cầu cho biết họ bị bạo lực tình dục từ những người đàn ông không hề quen biết, và thường xảy ra trong những tình huống hết sức bất ngờ, đặc biệt tại những nơi đang có chiến sự.

WHO cho biết bạo lực, cả thân thể lẫn tình dục là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm liên quan tới hệ thần kinh của phụ nữ, và tồi tệ hơn, còn dẫn họ vào con đường nghiện ngập, hoặc buộc họ sinh con ngoài ý muốn, gây những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trước thực trạng trên, WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện của các hình thức bạo lực đối với phụ nữ, và xử lý thật nghiêm khắc những kẻ vi phạm để tạo bình đẳng tối đa đối với phụ nữ cả trong cuộc sống gia đình và ngoài xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục