Bão mạnh nhất 5 năm qua đổ bộ Australia làm 3 người thiệt mạng

Cơn bão mạnh nhất 5 năm qua đổ bộ vào bang New South Wales (Australia) khiến 3 người thiệt mạng và hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện.
Bão mạnh nhất 5 năm qua đổ bộ Australia làm 3 người thiệt mạng ảnh 1Cây cối bị quật đổ ở Sydney sau trận bão ngày 21/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, một cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong 5 năm qua đã đổ bộ vào bang New South Wales của Australia, khiến 3 người thiệt mạng, cùng hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết các nạn nhân trên đều ở thị trấn Dungog, cách Sydney 215km về phía Bắc. Ngoài ra, theo hãng tin ABC, đã có 1 người bị mất tích tại Newcastle, cách Sydney 150km về phía Bắc.

Hơn 100 trường học đã phải đóng cửa, trong khi có hơn 215.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện tại Sydney và các khu vực lân cận. Nhiều con đường cũng phải đóng cửa do lũ lụt, cây đổ và đường dây điện bị hỏng.

Sóng lớn cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền khi khu vực xung quanh Sydney, ngoài ra nhiều chuyến bay đã bị hoãn.

Cục Khí tượng cho biết lượng mưa đo được tại Sydney trong 24 giờ qua là 119mm, lượng mưa lớn nhất kể từ năm 2002. Gió mạnh khiến cát từ các bãi biển phủ kín các công viên, đường xá.

Theo dự báo của Cục Khí tượng, mưa to và gió mạnh sẽ còn tiếp tục trong tuần này do một hệ thống áp thấp khác đang được hình thành ngoài khơi bang New South Wales./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục