Báo Mỹ: EU đề cập khả năng hợp tác với Nga chống ông Trump

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU cho rằng EU và Nga có thể chung quan điểm về một số vấn đề quốc tế, trái ngược với chính sách mà ông Donald Trump dự định thực hiện.
Báo Mỹ: EU đề cập khả năng hợp tác với Nga chống ông Trump ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputnik, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, cho rằng EU và Nga có thể có chung quan điểm về một số vấn đề quốc tế, trái ngược với chính sách mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự định thực hiện.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Wall Street Journal (Mỹ), khi bình luận về số phận của các thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới với Iran dưới thời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Trump, bà Mogherini đã lưu ý rằng bất kỳ cản trở nào từ phía Washington đối với các thỏa thuận này đều sẽ dẫn đến sự bất mãn từ phía Nga.

Bà nói: "Nếu phân tích từng trường hợp cụ thể, có khả năng thấy rằng người châu Âu và người Nga có thể đứng về một phía trong nhiều vấn đề như thỏa thuận Iran, giải pháp Cận Đông và có lẽ cả vai trò của Liên hợp quốc. Tôi sẽ không ngạc nhiên về điều này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục