Báo Mỹ: Gần 30.000 tay súng nước ngoài tới Syria và Iraq

Giới tình báo Mỹ bày tỏ quan ngại rằng kể từ năm 2011, đã có gần 30.000 tay súng nước ngoài tới Iraq và Syria, phần nhiều trong số này đã gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Báo Mỹ: Gần 30.000 tay súng nước ngoài tới Syria và Iraq ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Tờ New York Times số ra ngày 26/9 đưa tin giới tình báo Mỹ bày tỏ quan ngại rằng kể từ năm 2011, đã có gần 30.000 tay súng nước ngoài tới Iraq và Syria, phần nhiều trong số này đã gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dẫn lời các quan chức tình báo và thực thi pháp luật giấu tên, báo này khẳng định rằng con số trên - trong đó gồm nhiều người Phương Tây và có thể có khoảng 250 người Mỹ - cao gấp đôi so với đánh giá năm 2014 của Mỹ và sẽ khiến những nhà hoạch định chiến tranh của nước này đau đầu.

Cũng theo báo trên, trong những tuần qua xuất hiện những cáo buộc rằng quân đội Mỹ đã đánh gia thấp mối đe dọa của IS trong các báo cáo tình báo hòng tô điểm thêm cho những nỗ lực của quân đội nước này.

Theo dự kiến, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về việc đối phó với IS và chống "chủ nghĩa cực đoan bạo lực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục