Báo Mỹ: Israel do thám các cuộc đàm phán hạt nhân Iran-P5+1

Theo Tờ Wall Street Journal, hoạt động do thám này của Israel nhằm xây dựng phương án đối phó với các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân.
Báo Mỹ: Israel do thám các cuộc đàm phán hạt nhân Iran-P5+1 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) tại bàn đàm phán ở Lausanne ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 24/3, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Israel đang do thám các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức).

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết hoạt động do thám này có mục đích thâm nhập các cuộc đàm phán và xây dựng phương án đối phó với các điều khoản xuất hiện trong thỏa thuận.

Ngoài việc nghe lén, Israel cũng thu thập thông tin từ những cuộc họp bí mật của Mỹ, những người cung cấp thông tin và các cuộc tiếp xúc ngoại giao ở châu Âu.

Báo trên cho biết các cơ quan tình báo Mỹ phụ trách do thám Israel đã phát hiện ra hoạt động do thám này khi họ chặn các liên lạc của các quan chức Israel. Những liên lạc này có những nội dung chi tiết mà người Mỹ khẳng định rằng chỉ có thể thu thập được từ việc tiếp cận các cuộc đàm phán bí mật.

Tuy nhiên, Israel đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên và phủ nhận đã tiến hành do thám Mỹ.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman khẳng định: "Đây là thông tin sai sự thật. Tất nhiên, Israel có những lợi ích an ninh cần được bảo vệ và chúng tôi có nguồn tin tình báo riêng. Tuy nhiên, chúng tôi không do thám Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục