Báo Mỹ: Nga sẽ có thêm đồng minh sau bầu cử ở Moldova, Bulgaria

Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cho rằng kết quả các cuộc bầu cử tại Moldova và Bulgaria cho thấy Nga sẽ có những đồng minh mới ở Đông Âu.
Báo Mỹ: Nga sẽ có thêm đồng minh sau bầu cử ở Moldova, Bulgaria ảnh 1Chủ tịch Đảng Xã hội Igor Dodon đã dẫn đầu cuộc bầu cử ở Moldova. (Nguồn: Getty Images)

Theo Sputnik, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cho rằng kết quả các cuộc bầu cử tại Moldova và Bulgaria cho thấy Nga sẽ có những đồng minh mới ở Đông Âu.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra tại Moldova hôm 13/11 vừa qua, Chủ tịch Đảng Xã hội Igor Dodon đã dẫn đầu với 54% số phiếu ủng hộ trong hơn 98% phiếu được kiểm.

Ở Bulgaria, ông Rumen Radev của Đảng Xã hội cũng thắng lợi với gần 60% phiếu ủng hộ.

Báo trên dẫn nội dung bức thư ông Dodon gửi cho ban biên tập trước bầu cử nêu rõ: "Tôi sẽ cải thiện mạnh mẽ mối quan hệ giữa Moldova và Nga. Đây là mối quan hệ rất quan trọng đối với người dân đất nước."

Về phần mình, ông Radev chủ trương ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga. 

Như bài báo viết, kết quả bầu cử ở hai nước này "đang chứng minh những rạn nứt trong nền tảng của Liên minh châu Âu từng góp phần tái thiết Trung và Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục