Báo Nga: Hoãn xây dựng công trình Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Công trình xây dựng đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Tập đoàn Gazprom với Tập đoàn quốc doanh Botas của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài.
Báo Nga: Hoãn xây dựng công trình Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lngworldnews.com)

Sputnik đưa tin, tờ Kommersant của Nga ngày 5/5 đưa tin công trình xây dựng đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Tập đoàn Gazprom với Tập đoàn quốc doanh Botas của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài.

Hiện hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí về những điều khoản trong bản hợp đồng dự kiến được áp dụng.

Báo Kommersant nhận xét rằng cuộc đàm phán kéo dài gần tháng rưỡi hiện đang bế tắc trong khi các bên đang cố gắng "bắt bẻ nhau."

Trong khi đó, cả tập đoàn của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều bị thiệt hại, Gazprom đã mất hàng trăm triệu euro cho các tàu chở đường ống, còn phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể được hưởng mức giảm giá khí đốt mà hai bên đã đồng ý, vì thế buộc phải mua khí đốt Nga đắt hơn 100 USD so với giá trung bình của châu Âu.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga muốn sớm khởi công xây dựng Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara lại đang phản đối lại kế hoạch này khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng mức nhập khẩu khí hóa lỏng. Hậu quả là mức cung cấp từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Tư đã bị giảm khoảng 38%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục