Báo Nga: Lực lượng Kiev bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines

Theo bản báo cáo được đăng tải trên tờ Novaya Gazeta, máy bay MH17 đã bị các lực lượng Kiev bắn hạ trong lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa đất đối không do Moskva chế tạo.
Báo Nga: Lực lượng Kiev bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines ảnh 1Các chuyên gia thu nhặt xác nạn nhân vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)

Novaya Gazeta – tờ báo điều tra độc lập của Nga - ngày 6/5 đã công bố bản báo cáo của các kỹ sư quân sự nước này cho rằng máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị các lực lượng Kiev bắn hạ trong lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa đất đối không do Moskva chế tạo.

Bản báo cáo được tờ Novaya Gazeta công bố có đoạn viết: “Khả năng năng lớn nhất là máy bay mang số hiệu MH17 đã bị phá hủy giữa không trung do va chạm với một quả tên lửa đất đối không 9M38M1...loại tên lửa chính trong tổ hợp tên lửa phòng không “BUK-M1” (do Nga chế tạo)."

Tuy nhiên, bản báo cáo này đã không chứng minh được rằng liệu các lực lượng của Kiev hay lực lượng ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay trên vào ngày 17/7 năm ngoái, khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục