Báo Nhật quan ngại về bài phát biểu của Thủ tướng Abe

Báo chí Nhật Bản đang quan ngại về khả năng bài phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ lược bỏ những nội dung quan trọng trong Tuyên bố Murayama, thừa nhận Nhật từng xâm lược các nước châu Á.
Báo Nhật quan ngại về bài phát biểu của Thủ tướng Abe ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: www.ft.com)

Báo chí Nhật Bản đang quan ngại về khả năng bài phát biểu của Thủ tướng nước này Shinzo Abe sẽ lược bỏ những nội dung quan trọng trong Tuyên bố Murayama, do cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đưa ra vào năm 1994, trong đó thừa nhận sự thật lịch sử rằng đế quốc Nhật đã từng xâm lược, gây nhiều thiệt hại và đau thương cho các nước châu Á.

Trên bài xã luận đăng ngày 27/1, báo Asahi nhấn mạnh nếu Chính phủ Nhật Bản không thừa nhận rõ những tội lỗi trong quá khứ xâm lược thì khó có thể nói tuyên bố của ông Abe kế thừa Tuyên bố Murayama.

Trong khi đó, báo Mainichi đề cao Tuyên bố Murayama là tư liệu có giá trị ngoại giao giải thích lập trường của Nhật Bản trước cộng động thế giới. Do đó, theo báo này, một bài phát biểu của Thủ tướng Abe bỏ đi những nội dung quan trọng của văn kiện này sẽ làm xấu đi quan hệ của Nhật Bản với thế giới.

Báo Tokyo cũng đăng bài xã luận với tiêu đề "Không thể nói chuyện tương lai nếu không có kiểm điểm," nhấn mạnh nếu Nhật Bản không cúi đầu nhìn thẳng vào lịch sử tăm tối từng đi xâm lược, thống trị nước khác thì sẽ không thể nhận được sự tin cậy từ cộng đồng quốc tế.

Hôm 25/1, xuất hiện trên Đài phát thanh truyền hình Nhật Bản (NHK), Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ đưa ra bài phát biểu vào ngày 15/8, ngày đánh dấu sự thất bại của người Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2 và cũng là Quốc khánh Hàn Quốc.

Ông Abe nói sẽ đặt trọng tâm vào lập trường, quan điểm hiện nay của chính quyền chứ không phải là nên dùng hay nên bỏ câu chữ nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục