Bão số 3 làm 17 người thương vong, gây thiệt hại lớn về tài sản

Bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên nhiều địa phương, số người bị chết và bị thương lên đến 17 người và hàng chục nghìn hécta diện tích hoa màu bị hư hại.
Bão số 3 làm 17 người thương vong, gây thiệt hại lớn về tài sản ảnh 1Quảng Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 3. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến 7 giờ ngày hôm qua (17/9) vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Mặc dù cơn bão số 3 (tên quốc tế là Kalmaegi) sau khi đổ bộ ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên hoàn lưu của cơn bão vẫn gây mưa to và dông tại các tỉnh miền Bắc và gây nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh khu vực này.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh bao gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày hôm qua (17/9), bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên nhiều địa phương.

Cụ thể, số người chết đã lên đến 8 người (đều ở tỉnh Lạng Sơn); trong đó, 6 người chết do sạt lở đất, một cháu bé 5 tuổi chết do sập nhà và một cháu bé 9 tuổi chết do đi qua ngầm bị nước cuốn trôi.

Một người bị mất tích là chị Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1968, bị nước cuốn trôi khi đi qua tràn Tân Áp thuộc xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Ngoài ra, còn có 8 người bị thương; trong đó Lạng Sơn bị 6 người; Hải Phòng bị 2 người.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng bị thiệt hại lớn về tài sản, số nhà bị sập là 21 nhà (Quảng Ninh: 17 nhà; Bắc Kạn: 4 nhà); nhà bị ngập: 30 nhà (Lạng Sơn: 1 nhà; Hà Giang: 1 nhà; Bắc Giang: 7 nhà; Bắc Kạn: 21 nhà) và hàng trăm nhà bị tốc mái , trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nhất với 282 nhà; Cao Bằng: 234 nhà; Hà Giang: 55 nhà; Lạng Sơn: 55 nhà; Bắc Kạn: 93 nhà…

Mặt khác, hàng chục nghìn ha diện tích hoa màu tại nhiều địa phương bị đổ và hư hại. Tổng diện tích lúa bị đổ hư hại là 42.743 ha; trong đó, các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hải Phòng (20.173 ha lúa bị hư hại), Thái Bình (10.860 ha)… và khoảng 200 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các địa phương cũng bị ngập, hư hại.

Mặc dù, các địa phương đã có nhiều phương án phòng chống bão, tuy nhiên những thiệt hại đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của nhiều người dân địa phương. Những thiệt hại khác bao gồm, đường giao thông bị sạt lở (1.000m3), cột điện (gãy đổ 44 cột), cây xanh bị gãy đổ (3.376 cây)… hiện đang được các địa phương khẩn trương khắc phục để đảm bảo cuộc sống cho người dân./.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết thêm, mặc dù không nằm trong khu vực bão số 3 đi qua song ngày 16/9 mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã làm chết 1 người là bà Cụt Thị Hạnh sinh năm 1965 do trú mưa trong cống bị lũ cuốn trôi và bị thương 1 người.

Cũng tương tự, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho hay, ngày 16/9 lốc xoáy trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình, Cái Nước và Đầm Dơi đã làm 1 người chết do chìm ghe và 12 căn nhà bị sập, 24 căn nhà bị tốc mái.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục