Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên cả nước

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 3 hiện đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên phạm vi cả nước.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên cả nước ảnh 1Bão số 3 gây mưa lớn, làm ngập nhiều khu vực ở thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 3, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật mạnh cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật mạnh cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9-10, các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật mạnh cấp 6-8.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-110mm, có nơi cao hơn như Lạng Sơn 114mm, Mẫu Sơn 254mm, đảo Cô Tô 175mm, Sơn Động 120mm, Nam Định 134mm, Thái Bình 127mm.

Hồi 4 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 102,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Trong sáng nay (17/9), ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 8-9. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Giang còn có gió giật mạnh cấp 7-8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5 - 6. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, sáng có gió giật mạnh cấp 4-5. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Ngày có gió giật mạnh cấp 5-6, ở các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh có gió giật mạnh cấp 7-8; đêm gió đông nam cấp 3-4. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Ngày có gió giật mạnh cấp 5-6; đêm gió Đông Nam cấp 3-4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa nhiều nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trước đó, tối 16/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát có buổi họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống bão số 3. Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão số 3, đặc biệt đã kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú và sơ tán dân. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động đưa người ở các tàu, thuyền, bè lên bờ; kiểm tra một số nhà yếu có nguy cơ bị tốc mái, sụp đổ nên sơ tán sang nhà hàng xóm có kiến trúc vững chắc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thông báo nhanh đến tối 16/9, đã có 249 tàu đánh bắt xa bờ và 478 tàu du lịch nhận được thông tin về bão và đã về nơi trú ẩn an toàn; tỉnh di dời khẩn cấp hơn một vạn dân vùng nguy cơ bị sạt lở, vùng trũng về nơi ở an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục