Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Cayson Phomvihane tăng hợp tác

Hai bên phối hợp và tổ chức Hội thảo khoa học về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào; phối hợp sưu tầm tài liệu hiện vật của Hoàng thân Suphanuvong tại Việt Nam.
Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Cayson Phomvihane tăng hợp tác ảnh 1Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Nhằm đẩy mạnh hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai cơ quan nói riêng, tối 1/8 tại thủ đô Vientiane, Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thúy và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Cayson Phomvihane, Souvandy Sisavath, đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2017 giữa hai bảo tàng.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 27/7-2/8, Đoàn đại biểu Bảo tàng Hồ Chí Minh do bà Ngô Đức Thúy dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Bảo tàng Cayson Phomvihane do ông Souvandy Sisavath dẫn đầu. Hai bên đã cùng nhau kiểm điểm việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2014-2015 và thống nhất nội dung Thỏa thuận hợp tác năm 2016-2017.

Hai bên nhất trí trong thời gian qua, hai bảo tàng đã tích cực thực hiện các nội dung công việc trong Thỏa thuận hợp tác của hai năm 2014-2015 đạt hiệu quả cao và có tác dụng thiết thực trong công tác chuyên môn. Cụ thể, hai bên đã hoàn thiện các hạng mục trong Dự án tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cayson Phomvihane bao gồm 18 hạng mục phát sinh theo đúng quy định đã được Đảng và Chính phủ hai nước phê duyệt; phối hợp trong việc thực hiện Dự án xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thadan, huyện Cayson Phomvihane, tỉnh Savanakhet; tổ chức nghiên cứu về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào. Sưu tầm, chụp hình các nhân chứng đã từng hoạt động cách mạng ở Việt Nam và Lào theo kế hoạch đã đề ra…

Về nội dụng Thỏa thuận hợp tác năm 2016-2017, hai bên nhất trí phối hợp và tổ chức Hội thảo khoa học về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào; phối hợp sưu tầm tài liệu hiện vật của Hoàng thân Suphanuvong tại Việt Nam; trao đổi về những nội dung, phương án sửa chữa khu di tích Hoàng thân Suphanuvong tại bản Phonsaath, huyện Saysettha, thủ đô Vientiane; trao đổi các thông tin tư liệu, nghiên cứu khoa học mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong tại Việt Nam và Lào; tiếp tục thực hiện Dự án trưng bày Nhà truyền thống lưu học sinh Lào tại Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam và hoàn thành vào năm 2016.

Hai bên nghiên cứu và lập Đề án, xin chủ trương cấp trên để bảo tồn di tích Chủ tịch Cayson Phomvihane có ở Việt Nam (có thể một di tích hoặc xây dựng một công trình tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihane)…

Trả lời các phóng viên sau lễ ký, ông Souvandy Sisavath cho biết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2017 này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiều nội dung mới, trong đó có việc cùng nhau phối hợp nghiên cứu những sự kiện lịch sử của lãnh đạo hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam- Lào.

Theo ông Souvandy, trong giai đoạn tới, việc hợp tác giữa hai bên cần tập trung nghiên cứu nội dung khoa học, tổ chức thu thập tư liệu thẩm định các cho sự kiện lịch sử cho đúng và chính xác trong từng giai đoạn để đưa ra trưng bày triển lãm tại bảo tàng hai nước với nội dung đầy đủ, có giải thích rõ ràng chính xác, để thế hệ sau hiểu hơn các sự kiện mang tính lịch sử gắn với những cống hiến xương máu, trí tuệ của lãnh đạo hai nước, mang lại thắng lợi hoàn toàn cho hai đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục