Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Anh cấm du khách dùng gậy selfie

Thứ Tư vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Anh ở London đã tuyên bố cấm các du khách tới tham quan sử dụng gậy selfie để chụp ảnh.
Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Anh cấm du khách dùng gậy selfie ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Thứ Tư vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Anh ở London đã tuyên bố cấm các du khách tới tham quan sử dụng gậy selfie để chụp ảnh, sau khi nhiều bảo tàng trên khắp thế giới lên tiếng cảnh báo về những nguy hại tiềm tàng của loại dụng cụ này tới khách tham quan và các tác phẩm nghệ thuật.

“Gần đây, gậy selfie đã trở nên khá phổ biến, do đó Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia chúng tôi cho rằng cần có các biện pháp đề phòng,” một người phát ngôn của bảo tàng trả lời phỏng vấn hãng tin AP.

Gậy selfie là dụng cụ dùng để gắn smartphone hoặc máy ảnh nhằm tạo góc chụp rộng hơn cho các bức ảnh selfie. Món đồ đang rất phổ biến này được coi như một loại chân máy ảnh theo quy định của Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia.

“Trong Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia, các hoạt động chụp ảnh chỉ được phép phục vụ cho các mục đích cá nhân phi thương mại. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ nhằm bảo vệ các bức tranh, bản quyền, sự riêng tư và trải nghiệm của khách tham quan là được chấp nhận. Do đó, việc dùng đèn flash và chân máy để chụp ảnh trong Bảo tàng là không được phép,” trích thông cáo của Bảo tàng.

Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Anh đã trở thành bảo tàng lớn đầu tiên ở London cấm sử dụng gậy selfie, theo sau các quy định tương tự của Bảo tàng Smithsonian ở Washington, bảo tàng MOMA ở New York và Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Australia ở Canberra.

Tại Paris, ban quản lý Điện Versailles và Trung tâm Pompidou cũng đang cân nhắc áp dụng quy định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục